TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

           Kính Quý Độc Giả,

      Trang web tongphuochiep.com là một hệ thống trang mạng qui tụ nhiều trường trung học và trường Sư Phạm tỉnh Vĩnh Long, trong tinh thần đoàn kết để góp phần thực hiện tốt việc duy trì ngôn ngữ Việt, phổ biến và phát huy văn hóa Dân Tộc. Hệ thống trang mạng tongphuochiep.com đã thể hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình trong việc tạo môi trường sinh động để các trường bạn có cơ hội cùng nhau sinh hoạt một cách hài hòa, hầu góp phần của mình trong việc duy trì và truyền bá tiếng Việt, văn hóa Việt mà nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh đã có câu nói bất hủ như sau: “ Nước Nam ta sau nầy hay, d cũng do ở chữ Quốc ngữ”.
      Với sự phát huy bản sắc văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, hệ thống trang mạng liên trường TPH đã được sự hổ trợ q báu của mọi giới trong và ngoài nước nên càng ngày càng phát triển không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu gia tăng của độc giả bốn phương, cùng sự đóng góp phong phú những sáng tác văn chương giá trị của q tác giả khắp nơi, nên trang nhà thukhoahuan.com được hình thành.
      Trang mạng thukhoahuan.com sẽ sát cánh cùng các trường bạn trong tỉnh thể hiện những nét đặc thù của riêng từng trường, nhưng cùng một mục đích chung là góp phần làm phong phú và đa dạng cho văn hóa tỉnh nhà nói riêng và văn hóa Dân tộc nói chung.
      Trang mạng Thủ Khoa Huân còn là nơi mà mọi người có thể lưu lại kỷ niệm xưa, những hình ảnh cũ, những tư liệu quí, những dấu tích của thời cắp sách, của thuở học trò, cùng trao đổi những kiến thức phổ thông, thể hiện tình tự Dân Tộc, tình yêu quê hương đất nước, tình bằng hữu nghĩa thầy trò… Nhưng đồng thời chúng tôi cũng giới thiệu những sáng tác thơ, văn, biên khảo… của những ngòi bút trứ danh trong và ngoài nuớc cũng như những sáng tác của cựu học sinh và thân hữu khắp nơi.
      Nhân đây chúng tôi xin đại diện BBT thukhoahuan.com chân thành cảm ơn q
cựu giáo sư, q nhà văn, nhà thơ, q thân hữu, Ban Biên Tập tongphuochiep.com, Designer trang web, cùng các cựu học sinh trong và ngoài nước đã giúp đỡ kỹ thuật, đóng góp những ý kiến q báu, cùng những sáng tác văn chương rất có giá trị cho trang nhà TKH trong suốt thời gian qua.
Kính,

Nguyễn Hữu Chánh

(Cựu Hiệu Trưởng trường Trung Học TKH VL)

*****
Danh Sách Qúy Cộng Tác Viên Thủ Khoa Huân:
A-
- Ân Nguyễn (Nhà Văn, Nhà Thơ đã từng cộng tác trên báo Khởi Hành, Báo Địa phương và báo trên Net -USA)

B-

- Bửu Truyền
(Rút gọn)
Tên Cha mẹ đặt: Bửu Truyền
Tên trên Giây Thế Vì Khai Sanh: Trương Xuân Bảo
Và sanh ngày 03 tháng 02 năm 1939 - Phan Rang, Ninh Thận
Học: Phan Bội Châu, Lê Lợi, Nguyễn Công Trứ, Hồ Ngọc Cẩn, Quốc Gia Sư Phạm, Bộ Binh Thủ Đức, Trại Tù Cải Tạo.
Bút hiệu: Bửu Truyền, Hoàng Thy, Hoàng Quân, Tâm Chí, Tuệ Thông, v.v..
Sinh hoạt văn hóa:
- Trưởng Bút Nhóm Hoàng Sa, Phụ tá Chủ Bút Báo Cấp Tiến, Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút Tuần Báo Diễn Đàn Boston,
- Hội viên Hội Nhiếp Ảnh Nghê Thuật
- Huynh trưởng - Gia trưởng sáng lập GĐPT Viên Lạc
- Khai sơn Chùa Lục Hòa, Thảo Am Bửu Truyền
Tập Thơ đã in:
- Hoàng Sa Tập1, 2
- Hoa Nắng Tự Tình
- Mẹ Ta Hoa Nắng
- Hoa Trắng Nắng Vàng
- Cành Mai Vàng Phan Rang
- Tình Ca Hoa Nắng Phương Nam (2 tập)
Giai phẩm đã in:
- Phan Rang Hải Ngoại Tập 1,2 và 3
- Xuân Hoan Hỉ, v.v...
Sẽ in:
- Tình Ca Hoa Nng Miền Nam
- Cho Nhau Nụ Cười
Đĩa Nhạc - Thơ:
- Tình Ninh Thuận Nghĩa Phan Rang
- Mẹ Ta Hoa Nắng (Tao Đàn - Hồng Vân)
- 12 Ca Khúc Lục Hòa
- 12 Hoa Sóng Vũng Tàu
- 12 Tình Ca Cao Nguyên
- 12 Tình Ca Miền Trung
- 12 Tình Ca Miền Đông
- 12 Tình Ca Miền Tây
Tham gia:
- Cụm Hoa Tình Yêu
- Bến Sông Mây
- Tiếng Quê, v.v...
- Hi Ái Hu Ninh Thuận
- Hội Ái Hữu Mỹ Tho
- Hội Ái Hữu Biên Hòa
- v.v...
Sinh hoạt Chính trị:
Dân Biểu Quốc Hội nhiệm kỳ 1971-1975

C-
- Chí Sĩ (Cưu học sinh trường nam trung học TKH Vĩnh Long - VN)
- Chinh Nguyên/HNT (Nhà thơ – Atlanta, Georgia - USA).
- Chúc Anh (Cựu sinh viên trường Luật Sài Gòn - Los Angeles - USA)
- Chương Hà (Sinh Quán Chợ Lớn, Xuất thân Đại Học Dược Khoa Sài Gòn, Dược Sĩ- Thio Sĩ, Ca Sĩ - Texas - USA)
- Cao Huy Vĩnh (Cựu giáo sư trường TKH Vĩnh Long - VN)
- Cao Linh Tử ( Mhà thơ thuộc nhóm VTT - USA )
- Cung Trầm (Tên Là Tăng Khắc Tân, người Bình Định, học trường TH Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn và Cường Để Qui Nhơn  Giáo Sinh Sư Phạm Sài Gòn - Dạy Trường Tiểu Học Chợ Đệm, Bình Chánh Gia Định- Hiệu Trưởng Cấp 1-2 Lê Minh Xuân 1,Bình Chánh Sài Gòn. Vượt Biển năm 1980- Định cư tại Greater Vancouver, BC -Canada.)
Đ-
- Danh Hữu ( Nhà Thơ thuộc nhóm VTT - France )
- Dư Thị Diễm Buồn (Nhà Văn, nhà Thơ -SanJose - USA )
- Dương Thượng Trúc ( Nhà Thơ, Nhà Văn - Wichita - USA)
- Đông Hải (Thân hữu Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - USA)
- Đỗ Chiêu Đức ( Nhà thơ thuộc nhóm VTT - USA )
- Đỗ Công Luận (K8 Ngô Quyền Biên Hòa, nhà Thơ - VN)
- Đỗ Thị Minh Giang (Hiện nay là Teacher Assistant, nhà thơ - New Orleans - USA)
- Đoàn thị Dưỡng ( trung học Trần Quí Cáp Hội An Quảng Nam. Nữ Hộ Sinh Quốc Gia Huế thập niên 1960. Hiện ở Sài Gòn ) 
-Đoàn Ngọc Nam ( Thi Sĩ, Văn Sĩ - Hiện ngụ tại California - USA )
H-
- Hàn Thu Thảo (Nhà thơ- Atlanta, Georgia - USA)
- Hàn Thanh Dương Ngọc Ánh (Nhà thơ - Atlanta, Georgia - USA)
- Hàn Sĩ Nguyên (Học giả, thân hữu Thủ Khoa Huân -  VN)
- Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích ( Mặc Hàn Vi - Cựu Giáo Chức, cựu SQ QLVNCH-Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại-Trung Tâm TB HK - USA )
- Hoa Vạn Hạt (Nhà thơ - Atlanta,Georgia – USA)
- Hoa Văn (Tên thật là Ngô Văn Hòa, Sinh Quán Phú Thọ, Miền Bắc VN- Khóa 4 phụ Cương Quyết Đà Lạt- Học khóa SQ Thông Tin Báo Chí tại Fort Slocum, New Jersey, Khóa SQ Tâm Lý Chiến tại Fort Bragg, NC - Cựu Trung Tá QL VNCH- Tù "Cải Tạo" 1975 - Cựu Hội Viên Văn Nghệ Sĩ QL VNCH, Thi Văn Cội Nguồn- Hội Viên Văn Bút VN Hải Ngoại - Sáng tác rất nhiều thơ được in ấn tại VN trước 1975 và tại Hoa Kỳ sau 1975 - Định Cư HK theo diện H.O và hiện ngụ tại Richmond, Virginia - USA)
- Hoàng Thị Thanh Nga (Cựu học sinh Trưng Vương, nhà văn, nhà thơ - Atlanta, GA - USA)
- Hoàng Yến (Cựu Giáo sư T.H Gò Công, nhà Thơ, nhà Văn - New York - USA)
- Hồ Văn Chính (Cựu giáo sư Sư Phạm, Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - VN)
- Hồ Phi ( Bút hiệu là Nhật Quang, nguyên GS Trung Học Nguyễn Trung Trực Kiên Giang , đến năm 1965-Chuyên Viên GS12, Cục Mãi Dịch Hoa Kỳ, Sài Gòn 1965-1975, cựu Cán Sự XH Los Angeles County, Cựu Phụ Giáo Costa Mesa High School- Giải thưởng Danh dự Việt báo viết về nước Mỹ 2002- Định Cư ở Westminster, Orange County từ 1983 - USA.
- Hồng Thúy ( Sinh quán Đà Lạt, cựu sinh viên Sư Phạm Kỹ Thuật, yêu thích viết Văn, Thơ, Nhạc, đa số Thơ được Phổ Nhạc - Làm việc ở Insurance Crime Prevention Bureau. Hiện định cư ở Toronto-CANADA.)
- Huy Lữ (tên thật Trần văn Đạt học trường trung hoc Trương Vĩnh Ký Sài Gòn. Kỷ sư canh nông và du học tại Mỹ trước thập niên 1960. Làm việc tại Rome và USA. Hiện định cư tại OC , CA -USA.)
- Huy Văn (Cựu HS Lycee J.J Rousseau và cựu SV đại học Chánh Trị Kinh Doanh ĐL, nhà Văn, nhà Thơ - Pensylvania - USA)
- Huyền Lâm (Trưóc 1975, làm thơ đăng trên các báo Diều Hâu, Khởi Hành, Quê hương, có chân trong Thi Văn Về Nguồn với bút hiệu Chung Tử (Khác với Việt Chung Tử-Mây Tần)-Đỗ Trường Giang...Hiện góp mặt trên Văn Đàn Texas & Làng Văn Canada - Định cư ở -USA )
- Huỳnh Chiếu Đẳng (Giáo sư đại học Texas - USA)

- Huỳnh Dung (Xuất thân ngành Ngoại Giao VNCH - Nhà Thơ, Nhà Văn-Hội Viên VB Thụy Sĩ vùng Pháp Ngữ-Hội viên VBQT - Phó CT Ngoại Vụ hội VHNS VN Tự Do -Thụy Sĩ.)
- Huỳnh ngọc Anh  ( trung học Trần Quí Cáp Hội An Quảng Nam. Nữ Hộ Sinh Quốc Gia Huế thập niẻn 1960. Hiện ở Saccramento, CAli - USA.)

- Hương Hoài Điệp

   Hương Hoài Điệp là bút hiệu của Thucuc Trịnh trong nghệ thuật văn, thơ và nhạc. Tôi sinh trưởng tại Saigon, tốt nghiệp Ban Kinh Tế Đại Học Luật Khoa Saigon cuối thập niên 70 và làm việc cho Bộ Kinh Tế VNCH đến ngày mất nước. Tôi đến Mỹ năm 1993, hiện sống độc thân ở Miền Nam California.

   Tôi yêu âm nhạc, thích viết hồi ký, truyện dài, truyện ngắn và làm thơ. Nhưng môn nghệ thuật thích nhất của tôi là thực hiện videos ca nhạc cho các nhạc sĩ, ca sĩ tài năng, làm thơ tranh và đọc thơ cho các thi sĩ có những tác phẩm giá trị để đời, lưu lại cho thế hệ mai sau. Phát huy những dòng nhạc, dòng thơ hay không bị mai một và góp phần làm giàu kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam.

   Những tác phẩm tôi đã thực hiện:

   Truyện dài: Hồi Ký Đời Tôi.

   Truyện ngắn: Giấc Mơ Mùa Đông, Tình Hè.

   Thơ: Tình Mẫu Tử, Tình Mong Manh, Vần Thơ Ngọn Nến, Nhớ Lời Giáo Huấn…

   Videos ca nhạc: 183 videos đủ loại

Sơn Nữ Ca, Tiếng Dân Chài, Sắc Hoa Mầu Nhớ, Quét Lá Phong Trần, Tám Điệp Khúc, Thoại Khanh Châu Tuấn…

   Videos đọc thơ: Hạ Buồn, Quán Trọ Trần Gian, Giọt Tình Tháng Tám…

   Tôi ước ao được sinh hoạt văn học nghệ thuật với những hội đoàn gồm những thành viên đến với nhau như anh chị em, quý trọng tài năng và tác phẩm của nhau, không phân biệt nghề nghiệp, địa vị, bằng cấp…

Vài dòng tôi gởi đến anh Trường Giang và Ban Lảnh Đạo Thủ Khoa Huân VL lời chào trân trọng.

   Hương Hoài Điệp (July 23, 2022)

K-
- Kim Hương ( Nhà Giáo, Nhà Thơ - Houston Texas - USA )
- Kim Loan ( Cựu HS Tống Phước Hiệp - Toronto - CANADA )
- Kim Oanh (Cựu học sinh Tống Phước Hiệp,
Vĩnh Long, Melbourne - AUSTRALIA)
- Kim Phượng (Cựu giáo sư KT & T.H Tam Bình,
Vĩnh Long, Melbourne - AUSTRALIA)

- Kim Thành ( Tên thật Nguyễn Thị Kim Thành, sinh quán Đà Nẳng. – Trung học : Jeanne D’Arc, couvent Des Oiseaux Quốc học Đồng Khánh. Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế, ban Pháp Văn, 1962. Giáo sư trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẳng và trường Trung học Võ Tánh Nha Trang. Đến Paris Pháp năm 1977. Hiện Cư ngụ tại thành phố Aliso Viejo, Nam Caliornia Hoa Kỳ. )
L-
- Lã Mộng Thường ( Linh Mục-Nhạc sĩ, nhà Văn, nhà Thơ - Biloxi, MS - USA )
- Lan Thanh ( Nhà Văn, Nhà Thơ - Atlanta Georgia - USA)
- Lê Hoàng Minh (Cựu giáo sư Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - VN).
- Lê Minh Thuận (Cựu Hiệu Trưởng TKH Vĩnh Long 1969 -1973 - Sài Gòn - VN)
- Lê Như Linh (Cựu học sinh Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - USA)
- Lê Thị Nguyệt Ánh (Cựu giáo sư Tống Phước Hiệp Vĩnh Long - VN)
- Lê Thương (Nhà văn, nhà biên soạn - Richmond Virginia - USA)
- Lê Khoa Cử (Tốt nghiệp đại học Sư Phạm, đại học Khoa học Saigon 1965 - 1968 & Đại học Đông Y ở Mỹ 1994, nhà giáo, Đông Y Sĩ, Nhà thơ- California - USA)
- Linh Đắc (Nhà giáo, nhà Thơ – Atlanta, Georgia - USA)
- Lợi Trân (Nhà thơ, nhà văn, nhà biên soạn kịch, cải lương - AtLanta Georgia - USA)
- Lợi Trần ( Cựu HS Thánh Mẫu - Toronto - CANADA )
- Lê Ngọc Đảnh (Bút hiệu Lê Ngọc Trùng Dương -Tốt nghiệp US Naval Officer Candidate School &University of Connecticut - Supervisor hảng Anchor Advanced Product, Dymax,Seitz - Director/owner Sunshine DP.Inc-Texas,USA.)
- Lê Phạm Kim Phượng (Tốt nghiệp University of Connecticut, Storr,CT- Pharmacy Manager-Pharmacist Connecticut Children Hospital - Director/Owner Sunshine DP.Inc-Texas,USA.)
- Lê Đình Khoa ( Bủt hiệu Lê Cử Khoa, trước năm 1975 học Kha Học Đại Học Sài Gòn, đậu SPC 1966. Trung Úy Tài Chánh ở Huế. Sau 75, học khóa Lương Y Trung Cấp cùng với Lê Khoa Cử ( Bạn cùng trường với các anh Long-Lanh-Tri )-Đông Y sĩ, nhà thuốc Thầy Thái 161 Lê ̣Độ Đà Nẳng-Việt Nam )
- Lý Lệ Mai ( sinh năm 1957 tại Rạch Giá Kiên Giang, cựu học sinh trường Nguyễn Trung Trực, cựu Giáo Viên Tiểu Học quận Châu Thành < Rạch Sỏi >. Năm 2009 sang định cư tại Hoa Kỳ. Hiện làm Assembly và thường xuyên đi làm Thiện Nguyện tại Tiểu Bang MICHIGAN - USA.)
- Lương Vĩnh Thành ( Bút hiệu là Thanh Hữu Huyền- Sinh quán tại Túy La Điện Bàn Quảng Nam. Nguyên là Giáo Viên thời VNCH. Ông còn có Bút hiệu là Tú Kình < Thơ Tiếu và Thơ Chua>. Hiện cư ngụ tại Georgia - USA )
M-
- Mai Thanh Tuyền ( Nhà thơ - Atlanta Georgia – USA)
- Mai Phạm ( Nghệ sĩ, Nhạc sĩ - Melbourne, AUSTRALIA)
- Mai Xuân Thanh (Thân hữu - Thuộc nhóm thơ Đối Đáp Mailoc - USA )
- Mạc Phương Đình ( Tên thật là Lê Tuấn Ngô, quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam , Cựu HS trường Trần Cao Văn < Tam ỳ  và Quốc Học Huế. Hiện ngụ tại San Jose,California-USA )

N-

- Ngân Bình ( Cựu Nữ Sinh Gia Long - Nhà Văn phụ trách Mục : " Gửi Chút Niềm Riêng " trên Tạp Chí CA DAO ( 2002-2009) trang Web Tự Vấn Bạn Hữu - Dallas, Texas - USA.)
- Nguyệt Vân (Cựu Y Tá QYV Sóc Trăng & phòng NDRP Cần Thơ, nhà Thơ, nhà Văn - Atlanta Georgia – USA)
- Nguyễn Chí Thiện (Cựu học sinh TKH Vĩnh Long – Toronto -
CANADA)                                                                             
- Nguyễn Đức Thắng ( Nhà Thơ thuộc nhóm VTT, California - USA )                                                                                      
- Nguyễn Đình Tri ( Giáo Chức - nhà thơ - Hiện ở Việt Nam)
- Nguyễn Liên Châu ( Nhà Thơ - Nhà Xuất Bản, có tên là Văn Tuyền - Hiện đang ở Việt Nam)                                              
- Nguyễn Hữu Thành (Cựu học sinh Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - Burnaby - CANADA)

- Nguyễn Hữu Chánh (Cựu Hiệu Trưởng Thủ Khoa Huân 1973 - 1975 Vĩnh Long - Virginia - USA)
- Nguyễn Hữu Nhật (Cựu thành viên Văn Bút trước 1975, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, chủ trương nhà xuất bản Oslo - NORWAY)
- Nguyễn Ngọc Tân (Cựu giáo sư trường Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - USA)
- Nguyễn Sơn (Thân hữu Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - USA)
- Nguyễn Thành Sơn (Cựu giáo sư TKH, cựu giám học Nguyễn Thông, cựu giáo sư Sư Phạm VL - San Francisco - USA)
- Nguyễn Thị Thanh Dương (Nhà thơ, nhà văn - Texas - USA)
- Nguyễn Trung Tín (
Cựu học sinh Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - VN)

- Nguyễn Tâm Hàn ( sinh năm 1944, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên. Mẹ mất sớm theo Cha và gia đình vào Nam năm 1954. Chỉ mấy tháng sau khi vào Nam thì Cụ Thân Sinh của Tác giả cũng Từ Trần để lại 4 anh  em nơi miền Nam xa lạ... Người chị lớn của tác giả theo chồng ở lại miền Bắc. Trải qua bậc Tiểu học và trung học ở miền Nam, tác giả đã đỗ Tú Tài và sau đó học trường Đại học Khoa học và Luật khoa, nhưng bỏ ngang để gia nhập Binh Chủng Hải Quân VNCH năm 1964. Tác giả đã sáng tác đa dạng với nhiều thể loại: Thơ, Văn, Nhạc, Phỏng dịch...)
- Nắng Cali (Nhà văn, nhà thơ- Nghệ Sĩ tạo tranh -California - USA)

- Nguyễn Văn Minh ( Bút hiệu là Lê Phương Nguyên, Cựu Kỷ Sư Công Chánh - Hiện ngụ tại Sài Gòn - Việt Nam )

- Nguyễn Văn Nhường (Cựu Quân nhân QLVNCH - San Diego - USA )

- Nguyễn Văn Nghiên (Cựu Giáo Sư Quận 8 và làm việc ở viện đại học Dược Khoa Sài Gòn- Calgary, Vancouver - Canada )
- Nguyễn Vạn Thắng (Cựu SV Luật khoa SG, tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ, nhà Văn, nhà Thơ – Colorado - USA)

- Nancy Fowler Quan Ngọc (Cựu học sinh College de Vinh Long - USA)
- Nguyễn Hữu Lộc (Bút hiệu Mailoc, nguyên quán Cao Lảnh Đồng Tháp. Cựu Hiệu Trưởng TH đệ nhị cấp Kiến Phong. Nhà Văn, nhà Thơ, California,  USA. )
    

- Nguyễn Thị Nga (Nguyễn Thị Nga - Nghề nghiệp chính là KẾ TOÁN - Dạy học vài năm bên Ý Đại Lơi - Nhà Văn nhà Thơ với bút hiệu Ý Nga, Á Nghi, Cựu Giáo chức, nhà Văn, nhà Thơ  với 22 tác phẩm đã xuất bản - Huynh Trưởng Hướng Đạo Việt và Canada - Hoạt động Từ Thiện - Calgary,Canada )                        

- Nguyễn Trải (Cựu Quân nhân QL VNCH, binh chủng Pháo Binh, Tù "Cải Tạo" ở miền Bắc hơn 7 năm. Qua Mỹ theo diện HO-1,đầu năm 1990. Hiện ngụ tại Houston, Texas - USA.)

- Ngô Minh Hằng (Tên và là bút hiệu: Ngô Minh Hằng. Bút hiệu cho thơ tình: Song Châu Diễm Ngọc Nhân Sinh quán Hưng Yên, Bắc Việt. Di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, trưởng thành tại Sài Gòn. Nghề nghiệp: Giáo viên. Vượt biên năm 1980. Định cư tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ.
     Đã xuất bản:
     Thơ: Tiếng Lòng 1996.  Dư Âm 1998. Gọi Đàn 1998.  Có Những Vùng Trời 2001
     Truyện: Những Chặng Đời 2001
     Sẽ xuất bản:
     Thơ : Tiếng Hờn Sông Núi - Tiếng Gọi Núi Sông - Từ Ngày Có Đảng - Lời Cánh Chim Rừng - Trường Ca Của Người Vong Quốc.  Thơ Tình Song Châu Diễm Ngọc Nhân

-Như Nhiên Thích Tánh Tuệ (Thầy Thích Tánh Tuệ đang Tu Học tại Ấn Độ, là đệ tử xuất gia của Hòa Thượng Thích Mãn Giác< chùa Việt Nam, Califernia > - USA )
P-
- Phạm Xuân Nguyên (Học giả, thân hữu Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - VN)
- Phạm Tương Như ( Cựu HS Tống Phước Hiệp - Houston,Texas - USA )
- Phan Trường Lâm (Cựu học sinh Thủ Khoa Huân Vĩnh Long – VN)
- Phan Văn Chiếu Hai (Cựu GS trường Thủ Khoa Huân Vĩnh Long – USA)
- Phan Văn Tứ (Cựu giáo sư Thủ Khoa Huân, Sư Phạm Vĩnh Long - California - USA)
- Phủ Hiền (Cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long - VN)
- Phương Hà ( Nhà Thơ, thân hữu trong Nhóm Thơ Đối Đáp Mailoc ở Mỹ - VN )
- Phương Lan (Nhà giáo, Dược sĩ, nhà văn-California – USA)
Q-
- Quang Ngữ (Cựu học sinh College de Vinh Long - Cựu GS TPH Vĩnh Long - HOLLAND)
- Quang Tuấn (Cựu GS Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên- Hiệu Trưởng Trung Học Thủ Đức-Nhà Văn, Nhà Thơ - San Jose - USA)
- Quang Trần (Nhà Thơ, bút hiệu Song Quang, thân hữu trong Nhóm Thơ Đối Đáp Mailoc - Việt Nam )
S-
- Sang Hạ ( Cựu HS Tống Phước Hiệp - Toronto - CANADA )
- Song An Châu (Nhà thơ, nhà văn, nhà báo, Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại - Atlanta, Georgia - USA)
- Songthy ( Cựu HS Nguyễn Trường Tộ - Houston, Texas - USA )
T-
- Thái Huy Long (Trước 75 là Kỷ sư, Tu nghiệp Mỹ và đã học thêm Cao học ở Đại Học Sài Gòn. Hiện định cư ở Canada.)
- Thanh Huyền (Kỹ sư Điện Tử, nhà Văn, nhà Thơ - Atlanta Georgia –USA)
- Thạch Thảo ( Tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thúy. Nghề nghiệp : Giáo viên. Hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương. Sách đã xuất Bản: Vòm Cây Chim Hót-Chút Xưa Dịu Dàng- Thơ Tình Thạch Thảo- Mắt Tình – Mắt Cỏ. Thạch Thảo hiện cư ngụ tại Sài Gòn. )
- Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh (Giáo Sư Tiến Sĩ, nhà Văn, nhà Giáo, nhà Toán Học, nhà Khoa Học của cơ quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ (NASA).
- Túy Hà ( Có tên là Cung Bảo Bình-Đoàn Thy Vân-Nguyên Hà - Sáng tác đa dạng : Thơ, Thơ Nhạc, Tùy Bút, CD Thơ, Truyện Ký, Tạp ghi...và đã góp mặt trên nhiều Diễn Đàn Báo Chí, Văn Học Hải Ngoại...Hội Viên P.E.N Internatonal- Chủ Tịch Văn Bút Nam Hoa Kỳ- Chủ Bút Diễn Đàn TRẦM HƯƠNG-Định cư ở Houston,Texas - USA)
- Tường Lam (Nhà văn, nhà thơ quân đội, Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại - Kansas City - USA)
- TNĐ (Nhà thơ, thân hữu Thủ khoa Huân Vĩnh Long - VN)
- Tôn Thất Phú Sĩ (Cựu SV. Y Khoa SG, cựu SQHQ-QLVNCH, Võ Sư đệ I đẳng Huyền đai TCĐ, nhà thơ, chủ trang blog:TTPS centerblog.net - Định cư tại
FRANCE)
- Trần Đức Hiệp ( Cựu Học  sinh TKH Vĩnh Long, hiện định cư ở Texas - USA)
- Trần Ngọc Châu (Cựu học sinh TKH Vĩnh Long - VN)
- Trương Minh Khách (Cựu học sinh Thủ Khoa Huân VL - Sài Gòn - VN)
- Trần Quốc Công (Nhà văn, nhà thơ, bút hiệu Vân Trường - Atlanta GA - USA)
- Trần Thu Dung (Tiến sĩ Văn Học Pháp, nhà khảo cứu, nhà giáo, nhà thơ - FRANCE)
- Trần Văn Thạnh (Cựu Giám học Thủ Khoa Huân Vĩnh Long – USA)
- Trần Văn Lương (Nhà Văn, nhà thơ - California USA)
- Trần Văn Paul ( Cựu Giáo Sư Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên, Vacouver, Washington State- USA )
- Trực Nguyễn (Cựu học sinh Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - USA)
- Trường Sơn (Thân hữu Thủ Khoa Huân Vĩnh Long - USA)

- Trầm Vân (Nhà Văn, nhà Thơ, nhiều sáng tác phổ biến trên các Diễn Đàn và Web Site…Cựu GS Trung Học Đệ  Nhị cấp –Sài Gòn, Việt Nam.)                                                                                                                                      
-Trần Vân Lâu ( Bút hiệu Mặc Khách, cựu sinh viên Luật Khoa, cựu sĩ quan Không Quân QL VNCH, tu nghiệp tại Mỹ 2 năm, sang Mỹ theo diện HO, Tù "Cải Tạo" 7 năm. Công tác Thơ Văn trên các Thi Đàn Hoa Tiên ( Văn Học ), Lạc Việt, Thơ Văn, Phố Vui, Quân Sử, Hội Thơ Tài Tử, Hội Quán Phi Dũng ( KQ ). Hiện ngụ tại Houston, texas - USA.   
V-
- Văn Ngọc ( là bút hiệu của Bác Sĩ Lang kiêm nhà Thơ- Hiện cư ngụ tại CANADA )
- Vân Hà (Nhà thơ, nhà văn - Atlanta Georgia - USA)
- Vân Thanh (Nhà thơ - Atlanta Georgia - USA)
- Võ Minh Thế (Cựu Giáo Sư Triết trung học TKH Vĩnh Long - USA)-
- Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh-Nhà Văn, nhà Thơ Quân đội. Xuất bản và ra mắt sách nhiều nơi, gồm các tác phẩm: Hồi ký & Thơ Văn. Vừa xuất bản Hồi Ký Tuổi Thơ và Chiến Tranh -Greenacre, NSW -Australia )
- Vĩnh Liêm (Sinh năm 1944 tại VLong- Từ năm 1964 khởi viết trên Tiểu Thuyết Thứ Năm và công tác với một số nhật Báo, Tuần Báo vá Tạp Chí Văn Nghệ tại Sài Gòn và Miền Tây như Tia Sáng, Đại Dân Tộc, Bút Thép... Năm 1966 Hội Viên Văn Nghệ Sĩ Quân Đội.
   -Trong nước : VL sáng tác 9 tác phẩm về thơ, truyện ngắn, truyện dài.
   -Tại Hải ngoại : VL giữ các chức vụ TTK Tạp Chí Hành Trình-TTK Nguyệt Báo Hành Động- Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút Nguyệt San VN Thời Báo cùng Cộng tác với Tuần Báo, Tạp Chí, Đặc San...ở HK, GNĐ,ÂC,ÚC - Hiện định cư USA )

-ViVi ( Tên thật là Hiếu Trương, bút hiệu ViVi, sinh ngày 10-11-1954. Sinh quán VN, trú quán Norway, khóa 1/73 SQTBTĐ, bị bắt ngày 29/04/1975,tù lao nô<Tù cải tạo>. Có Thơ Văn trên các Diễn Đàn. ViVi: Ghép hai chữ Vi thành ViVi, tiếng Norway có nghĩa là chúng Ta )

VA ngày 20-09-2013
Nguyễn Hữu Chánh

(Cựu Hiệu Trưởng trường Trung Học TKH VL)

 

 

Comments  

#5 Tìm Về Trường XưaXuân Hữu 2021-04-06 03:59
. Em là hs Thủ khoa Huân vào lớp Đệ Thất niên khoá 1969 ( năm đầu tiên trường thành lập ) cùng các lớp Đệ Lục , Đệ Ngũ ... vừa tách ra TPH . Niên khoá 75-76 đau thương về SG trúng tuyển Lasan Taberd ( nay là Trần đại Nghĩa)học năm 12 cuối cùng thì trường cũng giải tán cuối năm 1976 ...
. Rất vui tìm được trang lưu niệm này ; hạnh phúc khi được gặp Thầy Chánh hiệu trưởng phụ trách trang. Vui khi đọc thấy tên các Thầy Ngọc Châu , Thầy Ngọc Bửu , Thầy Đức Thái , Thầy Chính , Cô Nhê ...
. Em xin ghi nhớ ngày 19/10 hàng năm được họp mặt cùng quý Thầy Cô và các bạn hữu ... Em xin được lh gặp và về thăm thầy Chánh , trước đây em ở thị xả , ba em là ông Nguyễn hứu Khuê nguyên qt Châu Thành VL , khi xưa rất ngưỡng mộ Thầy .
. Nguyễn hữu Xuân hs lớp đệ thất 6 , 7/6 ,8/6 ,9/6 . Iên trung học đệ nhị cấp ban B Anh văn , 10B2, 11B2 ...
Quote
#4 Xin vui lòng liên lạcBBT- TKH VL 2020-12-25 17:30
Chúng tôi rất vui được Cô Thuy Nguyen Cộng tác
với trang Nhà thukhoahuan.com.
Xin Cô liên lạc với địa chỉ trong việc gởi những Sáng Tác của Cô, hoặc Cô cho chúng tôi địa chỉ nào của cô mà chúng tôi có thể tiếp xúc được.
Chúc Sức Khoẻ Cô và Quý Quyến
Quote
#3 Thơ diễn ngâmThuy Nguyen 2020-12-25 08:47
Kính chào Ban Biên tập,
Tôi se rất vui khi được cộng tác với quý vị trên trang này .
Trước hết xin gửi bài, tôi ngâm và Tri Phan thực hiện Video HOA GẠO, thơ : Nguyễn Bính
https://www.youtube.com/watch?v=nLZgdTynW5c
Quote
#2 Muốn làm quenBửu Truyền 2020-08-13 15:16
Qúy Ban BIiên Tập kính mến,
- Kính chúc quý anh chị, thầy cô, thân hữu thân an tâm lạc, mọi điều như ý qua cơn đại dịch này.
- Kính vui lòng cho biết: BT muốn gởi bài phải gởi qua địa chỉ email nào?
Trân trọng,
bửu truyền
Quote
+2 #1 Thơ Mùa Quốc HậnHạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích 2016-04-17 05:55
ĐAU ĐỚN
Niềm tê tái tuôn trào ra ngọn bút
Ghép vào đây bằng những mảnh tim tôi
Rên siết thành thơ, máu vọt nên lời
Ta muốn thét cho vỡ toang lồng ngực
Đau đớn tràn dâng đêm trường thao thức
Mối sầu u bóp nát quả tim côi
Muốn vùng lên ta đạp núi băng đồi
Treo lại lá cờ vàng – niềm kiêu hãnh
A ha ha, ta cười trong đêm lạnh
Say men ngà uống mãi ánh trăng loang
Đây màu hồng , kia màu trắng khăn tang
Ôi ngập máu và đầy trời tang tóc
Không muốn khóc sao ta lại khóc
Lệnh đầu hàng như vết chém vào tim
Ta nằm trong vũng sáng của trăng đêm
Mặc lệ đổ cho vơi niềm đau đớn
Đêm 30 / 4 / 75
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích


GIẤU LỬA VÀO TIM
Dẫu biết ngày nao về với núi,
Nghìn năm hóa thạch thịt xương đau.
Anh ra đồi bắn đầu không cúi,
Tôi ngẩng mặt cao, giấu tủi hờn !

Từng loạt súng vang, những dấu giày,
Thây vùi sâu cạn chẳng cần hay.
Bao năm căm hận trong xiềng xích,
Những tiếng hô - mươi dấu đạn cày !

Ngực máu đỏ loang, mặt nát nhầy,
Ðạn thù nào chọn điểm tim ngay.
Anh đi về đất hồn siêu thoát,
Tôi chết phần đời với đắng cay !

Như phép thần thông – làn sóng điện
Từ trong hộp thuốc phát đài VOA.
Bao ngày góp nhặt từng linh kiện,
Anh tạo cho tù một máy thu.
Sau bữa cơm chiều, cửa đóng then,
Phòng giam le lói ánh vàng đèn.
Ðêm nghe tiếng vọng từ châu Mỹ,
Rộn rã, lòng nghe đỡ nhọc nhằn !
Bầy cẩu quen mùi săn phát giác,
Cả phòng thêm một lớp lao lung.
Mười tù nhận tội, mươi tù thoát,
Anh chịu tử hình, chết thủy chung !
Giết một nhân tài của tổ quốc
Hận thù hơn cả nghĩa non sông.
Thì ra bạo chúa thua loài thú
Đàn sói kia còn nghĩ giống dòng !?
Ðứng trước mộ tù giữa núi non
Tim tôi hực lửa – lửa căm hờn.
Trong cơn nắng hạ rừng khô khốc
Mà mắt tôi đầy giọt lệ tuôn !
Lễ 49 ngày Kỹ Sư Trần Quang Trân bị xử bắn Haọ Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Quote

Add comment

Security code
Refresh