TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Designed by Trầm Miên

 

Comments  

+2 #1 Soi lòngchính hồ 2016-09-16 09:33
Quá đúng đi thôi. Mâu thuẫn đưa tới xung đột, một phần do ta chưa chịu soi lòng, hay soi chưa sâu. Hầu hết xung đột bắt nguồn từ ngộ nhận hay tham vọng vô tận của ta. Cho nên trí tuệ đích thực phải lấy tự kỷ phản quan làm chỗ dựa. Lý thuyết giản đơn là vậy. Nhưng từ ''biết'' đến ''làm'', nẻo đường còn lắm chông gai.Bài hay.
Mạn phép trao đổi một ít tơ lòng. Cũng được biết, khẩu nghiệp là một trong ba nghiệp lớn làm ta mãi trầm luân không thôi. Nhưng nghĩ tới con cháu anh thì cũng là con cháu em - tức là con cháu chúng ta - sớm quên đi ''tiếng Mẹ'' thì thiệt tình lòng nầy không nỡ. Cứ mỗi lần nghe 2 ''đồng bào ''(Việt) trao đổi với nhau bằng ngoại ngữ là một lần nước mắt chảy dài! Tiếng ta còn thì tình nước còn; tình nước còn thì đất nước còn. Sức cùn, lực tận; chỉ mong cho con cháu Việt khắp năm châu ''chậm'' quên đi tiếng nói của tổ tiên được ngày nào hay ngày đó. Đó là ý nguyện của kẻ hèn nầy. Chỉ có thế thôi./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC