TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

2246 ChoTetQueHuongDCL

 Designed by Đỗ công Luận

Comments  

#2 Chợ Tết Quê HươngĐỗ Công Luận 2018-02-14 22:22
Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ
Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ tâm tư. Dù ở đâu, xa xứ, không gì vui hơn, ấm cúng hơn bằng tết quê nhà. ĐCL
Quote
#1 Chợ Tết Quê hươngchính hồ 2018-02-14 14:44
Bốn loại trái cây: mãn cầu, dừa, đu dủ và xoài tương trưng cho quan điểm: cầu vừa đủ xài. Đây là nhân sinh quan bình dân bình dị nhưng nghĩ lại thấy cũng khá thâm hậu. Với bạc tiền, cầu nhiều chắc gì đã được, vã lại phải gian nan, thống khổ là cái chắc! Vật chất quá dồi dào dễ khiến mình trụy lạc, ngã sa. Cho nên cổ kim, các nhà đạo đức chân chánh bao giờ cũng lấy cái nghèo làm điều kiện tiến tu và tự xưng là bần đạo để luôn nhớ rằng mình bắt buộc phải nghèo. Diogene có hai cái chén, ông cho rằng dư, đập bớt một cái cho đỡ vướng bận!
Các nhà nước cao vọng làm thầy thiên hạ có cần suy gẫm về chuyện giàu nghèo không?
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC