Bài lục bát nhuốm đậm màu Phật pháp. Trừ một số ít câu, phần còn lại chở chuyên nhiều thuật ngữ Phật học. Điều nầy khiến chúng ta có thể xác nhận tác giả là một Phật tử thuần thành. Phật giáo là tôn giáo đặt nặng phần thực hành. Một danh tăng thời đại tuyên bố Ngài là hành giả,chứ không phải là học giả. Điều đó hoàn toàn đúng. Mơ hồ ai gảy ( dấu hỏi) khúc đàn xót xa. Muốn giác ngộ phải triệt tiêu lục căn. Biết là vậy, nhưng thực tế không phải dễ làm. Diệt tam độc tham, sân, si là chuyện cả đời. Một bài thơ hay. Cần quảng bá rộng./. .
Comments
Mơ hồ ai gảy ( dấu hỏi) khúc đàn xót xa.
Muốn giác ngộ phải triệt tiêu lục căn. Biết là vậy, nhưng thực tế không phải dễ làm. Diệt tam độc tham, sân, si là chuyện cả đời.
Một bài thơ hay. Cần quảng bá rộng./.
.