TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Phụ Nữ Chính Là Phong Thủy Trong Nhà(Văn)

Quỳnh Chi

4309 1 PNuLaPhgThuyTrgNhaQChi

       Người xưa nói rang: Hậu đức tái vật! Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vậy nên, có người nói rằng một gia đình có hạnh phúc hay không, 80% quyết định bởi người phụ nữ trong gia đình.

       Chữ “An” trong tiếng Hán (安), có kết cấu trên dưới, bộ Miên 宀 ( mái nhà) ở bên trên và bộ Nữ 女 ( đàn bà, con gái, phụ nữ ) ở bên dưới. Ý nói với đàn ông rằng, phụ nữ chính là nhà, trong nhà có phụ nữ, trong lòng anh mới có thể an bình, mới có thể cảm thấy ấm áp.

       Người xưa nói: "Vợ hiền phu an". Có lẽ chính là cách giải thích sâu sắc đối chữ này.

Phụ Nữ Chính Là Phong Thủy Trong Nhà

       Một gia đình có hạnh phúc và an bình hay không, con cái có thể thành tài hay không, phụ thuộc rất nhiều vào hành vi xử sự của nữ chủ nhân trong gia đình này, cô ấy đã đối đãi với chồng và con ra sao.

       Người phụ nữ có thân tâm đoan chính, hay thích làm việc thiện, tâm địa thiện lương, sẽ mang đến cho gia đình và con cái phúc đức vô tận, phòng ngừa gia đình xảy ra mầm tai vạ. Nhưng nếu nữ chủ nhân trong nhà lòng mang độc niệm, hành vi không ngay thẳng, bất hiếu, dâm loạn lừa dối, thì sẽ khiến gia đình mất đi bình an, không chỉ có nguy hiểm tự thân, mà sẽ còn gây họa loạn cho gia tộc.

       Vậy nên, người xưa mới nói rằng: "Phụ nữ tốt sẽ vượng ba đời, phụ nữ xấu sẽ hại ba đời".

4309 2 PNLaPhgThuyQChi

Trong một gia đình, nếu nữ chủ nhân không khéo giữ mồm giữ miệng thì gia đình ấy muốn hưng thịnh thì rất khó.

Phụ nữ chính là phong thủy trong nhà.

***

       Có câu chuyện kể về một cô gái xinh đẹp kết hôn với đại gia giàu có, sống trong biệt thự có nhà lầu xe hơi. Tuy nhiên kết hôn không bao lâu thì cô về nhà mẹ đẻ than khổ, nói rằng chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

       Lúc đó mẹ cô ấy liền nói: “Mẹ sớm biết hôn nhân của con sẽ không thể hạnh phúc, chồng con sớm muộn cũng vượt qua giới hạn”.

       Cô con gái lòng vẫn còn đang nghi hoặc không tin, hỏi nguyên nhân. Mẹ cô là một người thông hiểu phong thủy, nói với cô rằng, trong nhà cô phong thủy không tốt.

Cô gái vẫn nghi hoặc, mẹ cô nói tiếp:

"– Nếu con là một người đàn ông, buổi tối đi làm về, vừa vào cửa đã nhìn thấy tủ giày dép lộn xộn bừa bãi, con có thấy vui không?

– Nếu con muốn ăn chút gì đó, vừa vào tới bếp thì thấy các ngăn tủ đều phủ một lớp bụi dày đặc, con có còn cảm giác muốn ăn không?

– Nếu con muốn uống nước, mở tủ lạnh ra thấy các loại rau củ quả và nước uống để lộn xộn bừa bãi không quy củ, con có còn muốn uống nước nữa không?

Vợ con lúc này nhếch nhác, đầu bù tóc rối, túm lấy con kể chuyện mua cái vòng tay hết bao nhiêu tiền..., con có còn tâm trạng để lắng nghe nữa không?

Con bận công việc kinh doanh, tiếp khách tới tận đêm khuya, sáng sớm về tới nhà và muốn uống một chút canh giải rượu. Vừa đẩy cửa vào nhà thấy vợ vẫn còn đang ngủ, con nói muốn ăn cơm. Cô ấy nói rằng "tôi cũng đói bụng, anh xuống dưới nhà mua mỳ về nấu ăn đi". Vậy con sẽ đi xuống nhà mua mỳ về chứ?"

Cô con gái nghe mẹ nói xong, im lặng không nói được lời nào.

***

       Văn hóa truyền thống cho rằng, phụ nữ sinh ra từ nước, mà nước là tài (của cải), vì vậy cho nên, nữ nhân trời sinh chính là tài mệnh.

       Mà của cải của nam nhân, chỉ là ẩn giấu trong nước tại Ngũ Hành, cái nước này, chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Cho nên, gia đình có đàn ông "sợ" vợ đều rất dễ dàng giàu có, ít nhất cũng sẽ thường thường bậc trung!

4309 3 PNLaPhgThuyQuynhChi

Đàn ông là chỗ dựa tinh thần .Gia đình có đàn ông "sợ" vợ đều rất dễ dàng giàu có, ít nhất cũng sẽ thường thường bậc trung!.

      Cái gọi là "Sợ" ở đây, không phải là ý tứ e ngại, mà là yêu thương, trân quý, không nỡ để vợ mình chịu ủy khuất.

      Phụ nữ ôn nhu như nước, thì vận thế của người đàn ông sẽ tốt, gia đình tự nhiên thịnh vượng. Còn phụ nữ thường xuyên giống như bà oán phụ dễ dàng phát cáu, thì người đàn ông khẳng định vận thế rất kém cỏi, gia đình tự nhiên sa sút. Kỳ thực, điều này rất dễ dàng thấy rõ trong đời thực.

      Về phần tính tình của phụ nữ tốt hay không, có thể nhìn người đàn ông yêu người phụ nữ của mình đến mức nào là thấy rõ.

Người xưa nói rằng: Hậu đức tái vật! Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

      Vậy nên, có người nói rằng một gia đình có hạnh phúc hay không, 80% quyết định bởi người phụ nữ trong gia đình. Nhìn bề ngoài và diện mạo tinh thần của một người phụ nữ, sẽ có thể phán đoán được phần nào hiện trạng gia đình của cô ấy.

Phụ nữ ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp;

Phụ nữ luộm thuộm và cẩu thả, trong nhà thường bừa bộn;

Phụ nữ hay tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, trong nhà không có ngày yên tĩnh, gà bay chó chạy;

Phụ nữ hào phóng vừa vặn, thông tình đạt lý, trong nhà chắc chắn có tài vận tràn đầy, cả nhà già trẻ thân thể khỏe mạnh.

Một người phụ nữ tốt, không phải ở tư sắc, mà là tâm sắc.

Một người vợ tốt, không phải ở tướng mạo, mà là tam mạo

Phụ nữ đức hạnh, càng lớn tuổi, càng có phúc tướng;

Phụ nữ không có đức hạnh, càng lớn tuổi, sẽ càng có tướng xấu.

Một gia đình phải dựa vào người phụ nữ chăm sóc, việc kinh doanh mới phát triển không ngừng!

Nhà có người phụ nữ mới là một ngôi nhà hoàn chỉnh.

Có người phụ nữ, trong nhà sẽ đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc dài lâu!

Chồng, con cái: Một người cần vợ, một người cần mẹ!

Người già được ăn mặc gọn gàng, chồng ăn mặc đứng đắn, con cái ăn mặc gọn gàng, nguyên nhân là trong gia đình có một nữ chủ nhân.

Đàn ông là trụ cột của ngôi nhà, là xương sống. Còn phụ nữ, là phong thủy của ngôi nhà, là khí số của gia đình!

Vì thế, mong rằng mỗi người hãy cố gắng chăm sóc tốt phong thủy cho ngôi nhà của bạn!

Quỳnh Chi

(Nguồn : Internet)

Comments  

#1 Từ Hải chết đứng vì ai?tran 2022-01-09 08:09
Từ Hải chết đứng vì Thúy Kiều trong nhà đấy.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.